Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh quyết định thăm Seoul của ông Biden

Hai bên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Biden vào ngày 21/5 để thảo luận về quan hệ đồng minh giữa hai nước, chính sách đối với Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh quyết định thăm Seoul của ông Biden ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải). (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã hoan nghênh quyết định thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời khẳng định hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ thông qua các kênh ngoại giao để đảm bảo chuyến thăm của Tổng thống Mỹ thành công.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Bae Hyun-jin ngày 28/4 cho biết Tổng thống Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 20-22/5 tới.

Trong thời gian ở Seoul, hai bên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Biden vào ngày 21/5 để thảo luận về quan hệ đồng minh giữa hai nước, chính sách đối với Triều Tiên cùng các vấn đề khu vực và quốc tế khác.

Theo bà Bae Hyun-jin, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol có kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận sâu với Tổng thống Biden về nhiều vấn đề, bao gồm phát triển liên minh Hàn Quốc-Mỹ và hợp tác về chính sách đối với Triều Tiên, cũng như an ninh kinh tế và khu vực và quốc tế quan trọng.

[Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng tới]

Thông qua hội nghị, Hàn Quốc kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lịch sử để phát triển hơn nữa quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Biden đã được phía Mỹ xác nhận sáng 28/4. Như vậy, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh sớm nhất của hai tổng thống Mỹ-Hàn Quốc sau lễ nhậm chức của một tân tổng thống Hàn Quốc. Đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Biden kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ tháng 1/2021.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau giai đoạn dài đối thoại bị đình trệ. Triều Tiên thời gian qua liên tiếp tiến hành nhiều vụ thử tên lửa, trong đó bao gồm cả phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, và hiện cũng có nhiều lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm thực hiện một vụ thử hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục