Tổng thống Indonesia dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN

Vào tháng 2, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố hội nghị cấp cao với ASEAN là "ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden" và diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN.
Tổng thống Indonesia dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên tài khoản Twitter, Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 8/5 thông báo Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ được tổ chức tại Washington D.C vào ngày 12-13/5. 

Hội nghị ASEAN-Mỹ, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 28-29/3, tuy nhiên, cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN đã bị hoãn lại.

Hội nghị cấp cao lần này là diễn đàn để Mỹ và các nước ASEAN tăng cường quan hệ đối tác trong khu vực Đông Nam Á.

Một số người tin rằng mối quan hệ đối tác đang được Nhà Trắng sử dụng để làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á.

[ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng quan hệ đối tác chiến lược]

Vào tháng 2, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố hội nghị cấp cao với ASEAN là "ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden."

Cuộc gặp này cũng sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ một số vấn đề sẽ được thảo luận tại hội nghị lần này gồm cuộc khủng hoảng ở Myanmar, phục hồi sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, đầu tư và cơ sở hạ tầng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.