Tổng thống Mỹ bác khả năng Nga nắm giữ thông tin bất lợi về ông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 bác bỏ các ý kiến cho rằng Nga nắm giữ thông tin tình báo bất lợi về ông sau một cuộc họp báo trong đó ông Trump đã từ chối chỉ trích Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Mỹ bác khả năng Nga nắm giữ thông tin bất lợi về ông ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí. (Nguồn: CNN)

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 bác bỏ các ý kiến cho rằng Nga nắm giữ thông tin tình báo bất lợi về ông sau một cuộc họp báo trong đó ông Trump đã từ chối chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

Ông Trump đã khẳng định với biên tập viên Sean Hannity của hãng tin Fox News rằng ông Putin "đã tuyên bố mạnh mẽ rằng họ không có thông tin về Tổng thống Trump."

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng: "Và một điều bạn biết đấy: Nếu họ có thông tin về tôi, nó sẽ bị loại bỏ."

Ông Trump nhấn mạnh "thật xấu hổ" khi ông và người đồng cấp Nga Putin phải trả lời các câu hỏi về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm 16/7, ông Putin đã chỉ trích những cáo buộc cho rằng các cơ quan tình báo Nga đã thu thập được những thông tin gây tổn hại cho ông Trump trong chuyến thăm của ông tới Moskva những năm trước cuộc bầu cử tổng thống.

Tổng thống Nga đã gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn vô lý"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục