Tổng thống Mỹ lên án vụ sát hại 4 tín đồ Hồi giáo tại bang New Mexico

Trên Twitter, ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Chính quyền Mỹ đối với cộng đồng Hồi giáo tại nước này và nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công đầy thù hận này không có chỗ tại Mỹ.”
Tổng thống Mỹ lên án vụ sát hại 4 tín đồ Hồi giáo tại bang New Mexico ảnh 1Cảnh sát có mặt tại hiện trường một vụ xả súng. (Ảnh: AP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án các vụ giết hại 4 người theo đạo Hồi tại Albuquerque, thành phố lớn nhất bang New Mexico.

Trên Twitter, ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Chính quyền Mỹ đối với cộng đồng Hồi giáo tại nước này và nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công đầy thù hận này không có chỗ tại Mỹ.”

[4 người bị bắn chết, nghi do bị xả súng ở bang Ohio của Mỹ]

Trước đó cảnh sát Albuquerque cho biết đang điều tra vụ sát hại 3 nam giới theo đạo Hồi được cho là có sự liên hệ với vụ án mạng thứ tư hồi năm ngoái. Các nạn nhân đều là người gốc Nam Á.

Thông tin về vụ việc đang làm gia tăng căng thẳng và lo sợ trong công đồng Hồi giáo tại Albuquerque./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục