Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu Bộ Tư pháp bồi thường hàng trăm triệu USD

Tình huống một tổng thống Mỹ đòi chính phủ liên bang - tức là cơ quan mà ông đứng đầu - bồi thường thiệt hại cá nhân là “chưa từng có tiền lệ trong lịch sử” nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 30/9. (Nguồn THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 30/9. (Nguồn THX/TTXVN)

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận các thông tin cho rằng ông đang tìm cách đòi hàng trăm triệu USD tiền bồi thường từ chính Bộ Tư pháp Mỹ, song đồng thời thừa nhận việc này “sẽ thật kỳ lạ” vì về bản chất là “tự trả tiền cho chính mình."

Theo tờ New York Times, các luật sư của ông Trump đang yêu cầu khoảng 230 triệu USD tiền bồi thường liên quan tới những cuộc điều tra liên bang nhằm vào ông trước khi ông đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết có thể chính phủ liên bang “nợ ông một khoản tiền khá lớn.” Ông chủ Nhà Trắng khẳng định nếu nhận được số tiền đó, ông sẽ “làm điều gì đó có ý nghĩa” như quyên tặng cho quỹ từ thiện hoặc cho Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ do chính ông xem xét, đồng thời thừa nhận “thật kỳ lạ khi phải ra quyết định trong tình huống mình đang tự trả tiền cho chính mình," song khẳng định ông “đã chịu thiệt hại rất lớn.” Tuy nhiên, ông không cho biết con số cụ thể.

Theo New York Times, tình huống một tổng thống Mỹ đòi chính phủ liên bang - tức là cơ quan mà ông đứng đầu - bồi thường thiệt hại cá nhân là “chưa từng có tiền lệ trong lịch sử” nước này, đồng thời đặt ra nhiều xung đột về mặt đạo đức.

Một trong những luật sư từng làm việc cho Tổng thống Trump, ông Todd Blanche, hiện là Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, càng khiến vụ việc gây chú ý.

Người phát ngôn của nhóm pháp lý của ông Trump không xác nhận trực tiếp thông tin của New York Times, song chia sẻ rằng Tổng thống vẫn đang ứng phó với những cuộc điều tra và cáo buộc mà ông xem là mang động cơ chính trị.

Sau nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra liên bang liên quan đến nghi vấn xử lý sai tài liệu mật và nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 - các cuộc điều tra này đã bị hủy bỏ sau khi ông tái đắc cử năm ngoái.

Ngoài ra, ông Trump cũng từng bị kết án 34 tội danh hình sự liên quan đến một vụ án tại bang New York./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.