Tổng thống Nam Sudan cách chức Ngoại trưởng Mayiik Ayii

Ngoại trưởng Ayii được cho là một đồng minh thân cận của ông Kiir, trước đây từng là Chánh Văn phòng Tổng thống Nam Sudan.
Tổng thống Nam Sudan cách chức Ngoại trưởng Mayiik Ayii ảnh 1Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir ngày 8/3 đã cách chức Ngoại trưởng nước này Mayiik Ayii, chưa đầy một tuần sau khi bãi miễn chức vụ của các Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Ngoại trưởng Ayii được cho là một đồng minh thân cận của ông Kiir, trước đây từng là Chánh Văn phòng Tổng thống Nam Sudan.

Hiện chưa rõ liệu quyết định cách chức ông Ayii có liên quan đến vụ bãi miễn Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ hay không. Đây là hai nhân vật đã đe dọa xóa bỏ thỏa thuận hòa bình mong manh với thủ lĩnh phe đối lập, Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar.

[Nam Sudan đạt được bước đột phá trong tiến trình hòa giải nội bộ]

Các lực lượng của Tổng thống Kiir và Phó Tổng thống Machar đã ký thỏa thuận hòa bình hồi năm 2018, chấm dứt 5 năm nội chiến khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Phi kể từ thảm họa diệt chủng đẫm máu ở Rwanda năm 1994.

Hai chính trị gia này dự kiến sẽ gặp nhau trong ngày 9/3 để cố gắng giải quyết những bất đồng giữa hai bên, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nam Sudan - bà Angelina Teny, đồng thời là phu nhân của Phó Tổng thống Machar - bị cách chức.

Tổng thống Kiir đã trao vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cho người của đảng ông nắm giữ. Về phần mình, Phó Tổng thống Machar lên án động thái này và kêu gọi ông Kiir phục chức cho bà Teny, song không đe dọa từ bỏ thỏa thuận hòa bình đã ký‎ kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục