Tổng thống Pakistan yêu cầu bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shehbaz Sharif và các đảng đối lập tại Pakistan đã bắt đầu các vòng họp để chọn ra một Thủ tướng tạm quyền sau khi Quốc hội nước này giải tán vào ngày 9/8.
Tổng thống Pakistan yêu cầu bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền ảnh 1Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif (thứ hai, trái, hàng đầu) chụp ảnh chung với các nghị sỹ Quốc hội tại Islamabad, ngày 9/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã yêu cầu Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shehbaz Sharif và lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội Raja Riaz đề xuất một ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng tạm quyền vào ngày 12/8.

Thủ tướng Sharif và các đảng đối lập đã bắt đầu các vòng họp để chọn ra một Thủ tướng tạm quyền sau khi Quốc hội giải tán vào ngày 9/8.

Theo tờ Dawn, có tới sáu ứng cử viên đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp hôm 10/8. Trong ngày tiếp theo, hai ông Sharif và Riaz tiếp tục gặp lại nhau tại một vòng thảo luận khác.

Trong một bức thư viết cho hai ông Sharif và Riaz, Tổng thống Alvi nhắc lại rằng ông đã giải tán Quốc hội theo lời khuyên của Thủ tướng vào ngày 9/8.

[Pakistan: Các bên đàm phán chọn lãnh đạo lâm thời trước thềm bầu cử]

Theo Điều khoản 224 (1A) của Hiến pháp, Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền sau khi tham khảo ý kiến của Thủ tướng (sắp mãn nhiệm) và lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội sắp mãn nhiệm.

Hai bên được yêu cầu đề xuất ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng tạm quyền trong vòng ba ngày sau khi giải tán Hạ viện của Quốc hội.

Sau đó, Tổng thống Alvi đã chỉ đạo cho hai ông Sharif và Riaz đề xuất ứng cử viên cho chức Thủ tướng lâm thời "không muộn hơn ngày 12/8."

Trong trường hợp cả hai bên không thể thống nhất về một ứng cử viên, vấn đề này sẽ được chuyển tới một ủy ban của Quốc hội và nếu ủy ban này cũng không đưa ra được bất cứ quyết định nào thì Ủy ban bầu cử Pakistan (ECP) sẽ có hai ngày để chọn ra Thủ tướng tạm quyền từ những ứng cử viên trùng với danh sách của ủy ban này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục