Tổng thống Pháp ủng hộ ý tưởng mới về giảm giá dầu diesel

Tổng thống Macron nhấn mạnh việc giảm giá dầu diesel là điều thực sự cần thiết đối người lao động nói riêng và người dân Pháp nói chung.
Tổng thống Pháp ủng hộ ý tưởng mới về giảm giá dầu diesel ảnh 1Giá xăng và dầu diesel được niêm yết tại một trạm bán xăng ở Manchester, Anh ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông ủng hộ ý tưởng mới về giảm giá dầu diesel nhằm giúp các khách hàng giảm bớt khó khăn trong tình trạng lạm phát cao hiện nay. 

Phát biểu trước báo giới trong chuyến khảo sát siêu thị thực phẩm Rungis ở ngoại ô Paris, Tổng thống Macron nhấn mạnh việc giảm giá dầu diesel là điều thực sự cần thiết đối người lao động nói riêng và người dân Pháp nói chung.

Nhà lãnh đạo này bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại giữa chính phủ và các doanh nghiệp liên quan có thể được tiến hành tương tự như năm ngoái, trong đó thảo luận về việc giảm giá nhiên liệu tại các trạm xăng, chính sách đã được các tập đoàn năng lượng như TotalEnergies đã thực hiện.

[Nghị viện châu Âu thông qua lệnh cấm xe chạy xăng, dầu diesel vào 2035]

Kể từ ngày 1/7-31/8 năm ngoái, TotalEnergies đã giảm 0,12 euro/lít xăng (0,13 USD) tại các trạm dịch vụ đường bộ ở Pháp.

Mức giảm này được áp dụng đồng thời với các khoản giảm giá nhiên liệu được chính phủ Pháp công bố đầu năm 2022. 

Chính phủ Pháp cũng đã gặp gỡ các nhà bán lẻ trong tuần này nhằm tìm cách hỗ trợ các chủ cửa hàng ứng phó với tình trạng giá cả leo thang.

Dự kiến, chính phủ sẽ xem xét và đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề này vào ngày 15/3 tới. 

Giá nhiên liệu và năng lượng đã tăng vọt tại nhiều quốc gia trên thế giới do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine trong suốt gần một năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục