Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ứng cử vào Thượng viện

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đệ đơn ứng cử trong cuộc bầu cử Thượng viện, cận kề thời hạn chót Ủy ban Bầu cử ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ứng cử vào Thượng viện ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại thủ đô Manila ngày 26/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức nộp đơn ứng cử trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2022 của nước này. Đây là nỗ lực nhằm giúp ông tiếp tục tham gia chính trường sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn các tài liệu cho biết ông Duterte đã đệ đơn ứng cử tại văn phòng Ủy ban Bầu cử, cận kề thời hạn chót cơ quan này ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử.

Ông Duterte đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 5/2016. Hiến pháp Philippines quy định tổng thống chỉ được tại vị một nhiệm kỳ 6 năm duy nhất. Do vậy, ông không được phép tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 2.

[Tổng thống Rodrigo Duterte tiết lộ ý định tranh cử tại Philippines]

Quyết định mới nhất ngày 15/11 nói trên của Tổng thống Duterte hoàn toàn trái ngược so với những tuyên bố trước đây.

Ban đầu, ông cho biết muốn nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay. Tuy nhiên, vào tháng 8/2021, ông chấp thuận trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm sau.

Đến đầu tháng 10 vừa qua, ông tuyên bố sẽ không ra tranh cử vị trí này và sẽ rút khỏi chính trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.