Tổng thống Putin tuyên bố Nga đặt chủ quyền cao hơn tất cả

Tổng thống Putin tuyên bố Nga mong muốn xây dựng quan hệ với tất cả các nước, song trong trường hợp phải đối mặt với sự lựa chọn giữa chủ quyền hay hay các lệnh cấm, Nga sẽ lựa chọn chủ quyền.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga đặt chủ quyền cao hơn tất cả ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg (SPIEF 2018) lần thứ 22 đang diễn ra tại thành phố cùng tên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga mong muốn xây dựng quan hệ thân thiện với tất cả các nước trên thế giới, song trong trường hợp phải đối mặt với tối hậu thư và sự lựa chọn giữa chủ quyền hay các lệnh cấm, Nga sẽ lựa chọn chủ quyền.

Lãnh đạo nước Nga khẳng định: “Muốn thu hút đầu tư, chúng tôi cần có quan hệ tốt với cả châu Âu và cả thế giới, kể cả Mỹ…Nhưng nếu chúng tôi bị đặt trước lựa chọn - hoặc tồn tại như một quốc gia có chủ quyền, hoặc phải chịu những biện pháp trừng phạt, thì tất nhiên chúng tôi sẽ chọn điều thứ nhất, bởi vì trên bàn cân là hai phạm trù không thể so sánh.”

Cũng tại phiên họp, bên cạnh những vấn đề quốc tế, lãnh đạo các nước Nga, Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc đồng loạt đề cập đến vấn đề nội cộm của thế giới như thỏa thuận hạt nhân Iran và những diễn biến mới nhất trên Bán đảo Triều Tiên.

Về thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tất cả đều thất bại một khi thỏa thuận đổ vỡ. Theo nhà lãnh đạo Nga, các nước cần mở ra cánh cửa thương lượng nếu muốn bảo vệ thỏa thuận lịch sử này.

Ông cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc dù đã quyết định rút khỏi thỏa thuận - một hành động mà ông Putin cho là để hoàn thành cam kết trong chiến dịch tranh cử - song không "đóng lại cánh cửa" để có được một thỏa thuận với Tehran.

[Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu]

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuen Macron hy vọng ông Trump quay trở lại bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định cần duy trì các nỗ lực để Bình Nhưỡng tiếp tục triển khai các bước từ bỏ chương trình hạt nhân.

Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên là cơ hội tốt cần thúc đẩy.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nhận định an ninh trên Bán đảo Triều Tiên liên quan đến những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Theo ông, không thể cho phép xung đột xảy ra tại khu vực này trong mọi tình huống. Ông Vương Kỳ Sơn bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên, cho rằng đây là điều cần thiết đối với tình hình hiện nay.

Ngoài 2 nội dung chính trên, các nhà lãnh đạo cũng đề cập đến sự can thiệp của Mỹ tại nước ngoài, quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay quan hệ đồng minh giữa châu Âu và Mỹ trong vấn đề quốc phòng và an ninh.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 22 diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 26/5 tại thành phố Saint-Petersburg của Liên bang Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.