Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dọa hủy chuyến thăm Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay chuyến thăm Mỹ của ông, dự kiến diễn ra vào ngày 13/11 tới có thể bị hủy.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AP)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AP)

Sputnik đưa tin, ngày 16/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay chuyến thăm Mỹ của ông, dự kiến diễn ra vào ngày 13/11 tới có thể bị hủy, đồng thời lưu ý rằng không có vướng mắc gì liên quan tới chuyến thăm Nga của ông, có thể được tổ chức vào cuối tháng 10.

Cùng ngày, Tổng thống Erdogan cũng cho biết ông sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm của ông này tới Ankara để bàn về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

[Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khả năng đàm phán với lực lượng người Kurd ở Syria]

Đề cập tới ông Pence và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Erdogan nói: "Tôi ở cấp cao hơn, tôi sẽ không gặp họ. Họ sẽ gặp người đồng cấp. Tôi sẽ nói chuyện khi (Tổng thống Donald) Trump tới."

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Ankara ngừng cuộc tấn công vào miền Bắc Syria.

Ông O'Brien dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Mevlut Cavusoglu trong ngày 16/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục