Tổng thống Trump: Đảng Dân chủ đổ lỗi cho Nga về sự thất cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đảng Dân chủ tiếp tục đưa ra những lý do "ngụy tạo" cho sự thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016 bằng việc đổ lỗi cho Nga.
Tổng thống Trump: Đảng Dân chủ đổ lỗi cho Nga về sự thất cử ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đảng Dân chủ tiếp tục đưa ra những lý do "ngụy tạo" cho sự thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016 bằng việc đổ lỗi cho Nga.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Kể từ ngày đầu tiên tôi nắm quyền, tất cả những gì các bạn nghe được là lý do ngụy tạo của phe Dân chủ cho sự thất cử là Nga, Nga và Nga. Bất chấp việc này, tôi đã làm cho nền kinh tế Mỹ phát triển bùng nổ và có lẽ đã làm được nhiều hơn bất cứ Tổng thống Mỹ nào trong 10 tháng đầu cầm quyền. Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

[Mỹ xác định 6 quan chức Nga can thiệp bầu cử tổng thống 2016]

Trong ngày bầu cử 8/11/2016, các cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu ứng cử viên của đảng Cộng hòa, tỷ phú bất động sản Donald J. Trump làm Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, người sau đó nhậm chức vào ngày 20/1/2017.

Ông Trump đắc cử khi giành trên 270 phiếu đại cử tri, vượt qua đối thủ thuộc đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục