Tổng thống Ukraine sẽ tham dự trực tuyến Hội nghị Thượng đỉnh G7

Nhật Bản khẳng định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima ở miền Tây Nhật Bản vào ngày 21/5 theo hình thức trực tuyến.
Tổng thống Ukraine sẽ tham dự trực tuyến Hội nghị Thượng đỉnh G7 ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 18/5 khẳng định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại thành phố Hiroshima ở miền Tây quốc gia Đông Bắc Á này theo hình thức trực tuyến vào ngày 21/5.

Tuyên bố trên được đưa ra sau những đồn đoán cho rằng ông Zelensky có khả năng trực tiếp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Trước đó, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkva, cũng cho biết không loại trừ khả năng ông Zelensky có thể trực tiếp tham dự hội nghị thượng này.

Trong khuôn khổ chuyến công du bất ngờ đến Kiev vào ngày 21/3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông đã mời nhà lãnh đạo Ukraine tham dự hội nghị kéo dài 3 ngày nêu trên, từ ngày 19/5, theo hình thức trực tuyến.

[G7 cam kết sẽ dành khoản hỗ trợ ngân sách 44 tỷ USD cho Ukraine]

Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 49 là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm nay. Trong sự kiện này, chủ đề khủng hoảng Nga-Ukraine sẽ được đề cập.

Tuyên bố chung của G7 sẽ bày tỏ quan điểm về việc chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục hòa bình tại khu vực này.

Nghiên cứu viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), bà Maria Snegovaya, đánh giá Nga đã chứng tỏ được khả năng thích ứng với các biện pháp trừng phạt của phương Tây, trong khi xung đột dự kiến kéo dài.

Chính vì vậy, chắc chắn các cuộc thảo luận tại Hiroshima sẽ đề cập đến cam kết hỗ trợ Ukraine và cách biện pháp tiếp theo đối với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục