Toyota chọn Singapore để thử nghiệm xe điện 1 chỗ

Đại học quốc gia Singapore được dùng làm nơi thử nghiệm xe điện cỡ siêu nhỏ một chỗ ngồi có tên gọi là COMS do Toyota chế tạo.
Chi nhánh Toyota Tsusho Corp của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota đã giới thiệu dự án thử nghiệm xe điện một chỗ ngồi do Toyota chế tạo dành riêng cho thị trường Đông Nam Á ở Singapore.

Lãnh đạo chi nhánh tại Singapore của Toyota Tsusho cho hay, họ sẽ tiến hành một nghiên cứu chung với Đại học quốc gia Singapore và dùng đại học này làm nơi thử nghiệm xe điện cỡ siêu nhỏ do Toyota Auto Body Co., một chi nhánh khác của Toyota, chế tạo.

Toyota Tsusho đã chuyển 10 chiếc xe điện loại này sang Singapore để phục vụ công tác nghiên cứu trên. Mẫu xe, có tên gọi là COMS, được phân loại là xe gắn máy ở Nhật Bản và đang được lưu hành trên đường.

Tại Singapore, mẫu xe trên chưa được phép sử dụng lưu hành trên đường mà hiện nó chỉ được phép sử dụng trong trường đại học nói trên.

Do được thiết kế để đi trong thành phố, mẫu xe trên có thể đi được quãng đường dài khoảng 50km cho một lần sạc pin. Mẫu COMS này được bán ở Nhật Bản với giá khởi điểm là 668.000 yen đối với phiên bản tiêu chuẩn./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục