TP HCM: Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch do Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2009, nhằm phát hiện, tuyên dương các cá nhân y, bác sỹ trẻ có nhiều thành tích nổi bật trong lao động.
TP HCM: Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ ảnh 1Trao giải cho các thầy thuốc trẻ điển hình tại chương trình. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN.)

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), tối 25/2, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương; trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8 – năm 2022.

Năm nay, Ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận được 104 hồ sơ đề cử từ 36 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Hội đồng đã thẩm định, chọn ra 80 điển hình gồm 46 y, bác sỹ, 14 điều dưỡng, 30 nhân viên y tế có thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, có nhiều sáng kiến, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng; tham gia tích cực công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố; là tấm gương sáng trong y đức, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; không ngừng hoàn thiện bản thân.

Tiêu biểu có thể kể đến bác sỹ Nguyễn Đức Hữu Minh, Trưởng ban thanh tranh tra nhân dân Khoa Y học cổ Truyền (Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại thành phố đã thành lập đội hỗ trợ y tế từ xa “Telemedicine” cho 2 phường 17, quận Phú Nhuận và phường 10, Quận 3 theo 2 giai đoạn.

Đồng thời, bác sỹ đã tham gia vận động hỗ trợ thuốc, vật phẩm cho 2 phường để giảm tỉ lệ tử vong và chuyển viện kịp thời các ca mắc COVID-19 được đánh giá nguy cơ cao và rất cao theo hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay những ngày đầu có dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bác sỹ nhi khoa Châu Tố Uyên (khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng 1) cùng nhiều bác sỹ trẻ khác đã nghĩ ra cách làm tấm chắn giọt bắn ngoài giờ làm để giúp bác sỹ, bệnh nhân bảo vệ bản thân trước nguy cơ nhiễm bệnh. Những tấm chắn giọt bắn do nhóm bác sỹ của Nhi thực hiện đã ra đời từ tháng 3/2020, thêm phương tiện bảo vệ cho nhân viên bệnh viện.

Trong giai đoạn đầu khi dịch vừa xuất hiện, đây là sáng kiến mới mẻ, rất hữu ích. Trong đợt dịch thứ tư vừa qua, khi bệnh nhân không thể đi khám, Tố Uyên cùng nhiều bác sĩ khác đã đề xuất và được lãnh đạo bệnh viện cho mở kênh tư vấn, khám trực tuyến miễn phí qua ứng dụng Zalo.

Các bạn nhận lại nhiều phản hồi tích cực, giúp phụ huynh của các bệnh nhi an tâm phần nào khi theo dõi sức khoẻ của con em, nhất là với những em có bệnh mãn tính. Năm nay là năm thứ tư liên tiếp Tố Uyên nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch nhờ những thành tích chuyên môn của mình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các thầy thuốc trẻ thành phố trong việc phát huy sáng kiến cứu chữa bệnh nhân, đồng hành cùng thành phố chống dịch, đóng góp vào lợi ích chung của cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, những năm qua, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển vượt bậc trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng cho người dân thành phố, đồng thời tạo nên những kỳ tích trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Đóng góp vào đó là vai trò của lực lượng thầy thuốc trẻ thành phố thông qua các nghiên cứu, sáng kiến cải tiến chuyên môn có giá trị y học cao, cùng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thăm khám sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, dấn thân trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

[TP.HCM: Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 28 thầy thuốc trẻ]

Ông Nguyễn Hồ Hải hy vọng với những thành tích đã đạt được, các thầy thuốc trẻ sẽ tiếp tục phấn đấu, nghiên cứu khoa học, trở thành nhân tố tích cực tại bệnh viện và cộng đồng, đồng thời là tấm gương sáng cho các thế hệ đàn em noi theo.

Quan trọng nhất, ngoài chuyên môn giỏi mỗi thầy thuốc còn phải có đạo đức tốt, mới tạo được niềm tin cho người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế nước nhà.

Điều dưỡng Trần Thụy Hồng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện Tai-Mũi-Họng Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt các gương thầy thuốc trẻ được tuyên dương gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, ban chấp hành Đoàn của các bệnh viện, Thành Đoàn và ngành Y tế thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện cho các thầy thuốc trẻ có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, phát triển bản thân.

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8 năm 2022 sẽ là động lực để Hồng Anh cũng như các thầy thuốc trẻ khác cùng nhau phấn đấu, mang hình ảnh người thầy thuốc trẻ “giàu y đức, giỏi chuyên môn” đến với cộng đồng, xứng đáng với sự tin tưởng của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và ngành Y tế Thành phố.

Trong đợt kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc tiêu biểu, các cơ sở y tế; tổ chức 2 chương trình tư vấn trực tuyến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố; tổ chức thăm khám, chăm sóc tư vấn sức khỏe hậu mắc COVID-19 cho 300 người dân trên địa bàn quận Tân Bình.

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp cùng tổ chức Vinacapital Foundation (VCF) và Hội Thầy thuốc Trẻ thành phố tổ chức khám sàng lọc cho 2.500 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19; tổ chức thăm tặng, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố; tổ chức chương trình giao lưu “Niềm tin thế hệ” tại môi trường gặp gỡ, giao lưu giữa sinh viên ngành Y, thầy thuốc trẻ với Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; trao học bổng khuyến học cho các bạn sinh viên Y vượt khó,...

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch do Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2009, nhằm phát hiện, tuyên dương các cá nhân y, bác sỹ trẻ có nhiều thành tích nổi bật trong lao động chuyên môn; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, cống hiến tích cực cho cộng đồng.

Đồng thời, giải thưởng tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, bồi dưỡng tình cảm, lòng yêu ngành, yêu nghề trong lực lượng thầy thuốc trẻ, sinh viên ngành y thành phố. Tính đến năm 2022, đã có 269 gương thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh được tuyên dương tại chương trình.

Trong những năm qua, không chỉ dừng lại ở danh hiệu được tuyên dương, các gương thầy thuốc trẻ đạt giải thưởng đã không ngừng nỗ lực, phát huy những sáng kiến, nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả trong công tác chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó tiếp tục gặt hái những thành quả trong công việc, khắc họa hình ảnh đội ngũ thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh giàu tinh thần trách nhiệm, vì sức khoẻ cộng đồng, vì an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục