TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác thương mại với bang Tây Australia

Việc bang Tây Australia mở văn phòng đại diện thương mại và đầu tư tại TP.HCM sẽ tạo nên những kết nối mới giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, du lịch, giáo dục, đổi mới sáng tạo.
TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác thương mại với bang Tây Australia ảnh 1Ông Võ Văn Hoan (phải), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến bang Tây Australia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 7/3, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến bang Tây Australia đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác bang Tây Australia đến thăm và khai trương Văn phòng đại diện thương mại bang Tây Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan đánh giá đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong năm mà hai nước Việt Nam-Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương mà còn góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam-Australia.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ hai nước Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Có gần 800 dự án đầu tư của Australia với tổng số vốn hơn 900 triệu USD, xếp thứ 19 trong tổng số 117 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại thành phố; kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai bên đạt hơn 1,4 tỷ USD trong năm trước.

Đánh giá cao việc bang Tây Australia mở văn phòng đại diện tại thành phố, ông Võ Văn Hoan cho biết, đây là bang thứ 4 của Australia, sau Victoria, Queensland, New South Wales mở văn phòng đại diện thương mại và đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc mở văn phòng đại diện sẽ góp phần tạo nên những kết nối mới giữa thành phố và bang Tây Australia nhất là ở lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

[Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh]

Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút doanh nghiệp bang Tây Australia đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học nông nghiệp, hợp tác giáo dục-đào tạo…

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Roger Cook Mla, Phó Thủ hiến bang Tây Australia cho biết, hiện nay bang có hơn 12.000 người Việt Nam đang sinh sống.

Cộng đồng người Việt Nam tại đây có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bang. Ở cấp độ địa phương, bang đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 2021.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác thương mại với bang Tây Australia ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phó Thủ hiến Roger Cook Mla khẳng định, bang Tây Australia rất mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và việc mở Văn phòng đại diện thương mại của bang tại thành phố là biện pháp cụ thể nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại giữa bang Tây Australia với Thành phố Hồ Chí Minh.

Bang Tây Australia mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực năng lượng, du lịch, sáng tạo, văn hóa, giáo dục-đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục