TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 297 bác sỹ trẻ tăng cường y tế cơ sở năm 2022

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định lãnh đạo TP.HCM mong muốn, sẵn sàng liên hệ, kết nối và đồng hành cùng các bác sỹ trẻ trong suốt thời gian thực hiện chương trình tăng cường y tế cơ sở.
TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 297 bác sỹ trẻ tăng cường y tế cơ sở năm 2022 ảnh 1Ký kết bàn giao và đón nhận bác sỹ trẻ tăng cường về trạm y tế tại UBND quận 12. (Nguồn: vov)

Sáng 16/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trực tuyến Lễ đón bác sỹ trẻ về tăng cường y tế cơ sở năm 2022, tiếp nhận 297 bác sỹ mới tốt nghiệp ra trường tham gia thực hành tại các Trạm Y tế cơ sở trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân quận 12.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình đưa bác sỹ trẻ về tăng cường y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách cần củng cố hệ thống y tế cơ sở cũng như hệ thống chính trị cơ sở nói chung trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, thành phố xác định chiến lược về y tế là trụ cột, bao trùm, xuyên suốt, làm nền tảng cho các chiến lược, kế hoạch khác nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ điều trị người mắc COVID-19 tại cộng đồng, bảo đảm người dân được tiếp cận chăm sóc y tế sớm nhất, thuận tiện nhất.

Việc triển khai chương trình đưa bác sỹ trẻ về các Trạm Y tế cơ sở là một trong những nội dung quan trọng trong việc tăng cường năng lực y tế cơ sở, thực hiện chiến lược phát triển y tế của thành phố trong giai đoạn “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.”

[Dự án bác sỹ trẻ: Đưa các kỹ thuật cao về tận tuyến y tế cơ sở]

Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong thời gian tới, Sở Y tế thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường Đại học Y khoa, các đơn vị trong ngành Y tế của thành phố sớm ban hành quy chế quy định cụ thể, rõ ràng về vai trò, trách nhiệm bác sỹ trẻ trong quá trình làm việc tại y tế cơ sở; sớm ban hành quy định về trách nhiệm, mối quan hệ, trách nhiệm các bác sỹ trẻ trong phối hợp với các ban, ngành cũng như trong quá trình tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Sở Y tế cần tham mưu, nghiên cứu ban hành quy định mang tính pháp lý cho hoạt động của các bác sỹ trẻ làm việc tại cơ sở khi chưa đủ tư cách hành nghề y tế theo quy định; chính sách chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện cho các bác sỹ trẻ về tăng cường y tế cơ sở yên tâm cống hiến, học tập trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Đánh giá cao ý thức và nhận thức của các bác sỹ trẻ mới ra trường khi nhận nhiệm vụ tăng cường cho tuyến y tế cơ sở của thành phố, Bí thư Thành ủy cho rằng đây là một dịp rất thuận lợi cho các bác sỹ trẻ rèn luyện bản thân, thực hành nghề nghiệp và bổ sung những kiến thức còn thiếu, còn chưa được dạy tại nhà trường; bày tỏ tin tưởng các bác sỹ trẻ với kiến thức, tâm huyết của mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường y tế cơ sở, góp phần thiết thực trong công tác chăm sóc, điều trị sức khỏe của nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi tiếp nhận cần bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sỹ trẻ an tâm công tác; khẳng định lãnh đạo thành phố mong muốn, sẵn sàng liên hệ, kết nối và đồng hành cùng các bác sỹ trẻ trong suốt thời gian thực hiện chương trình tăng cường y tế cơ sở.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn về tăng cường hệ thống y tế cơ sở, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai chương trình đưa bác sỹ trẻ mới tốt nghiệp về tăng cường trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Theo đó, các bác sỹ đa khoa mới ra trường tham gia chương trình sẽ được thực hành y khoa tại Trạm Y tế cơ sở trong thời gian 12 tháng và 6 tháng tiếp sau tại các bệnh viện cấp I trên địa bàn thành phố.

Chương trình đưa bác sỹ trẻ về tăng cường y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực chất lượng khám, chữa bệnh của các bác sỹ trẻ, góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, bổ sung nguồn nhân lực y tế của thành phố, đáp ứng yêu cầu của thành phố trong giai đoạn thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục