TP.HCM: Công an điều tra vụ người phụ nữ nước ngoài tử vong sau hút mỡ

Một phụ nữ người Đài Loan đã tử vong sau 7 ngày thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ cằm, bụng, đùi tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star-Sao Hàn địa chỉ tại quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 18/4, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các bên liên quan xác minh, làm rõ các nội dung về vụ việc một người phụ nữ nước ngoài tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 10/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai về trường hợp của bà L.S.B (sinh năm 1978, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, thành phố Biên Hòa vào ngày 9/4/2023.

Trước đó, người phụ nữ này đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ cằm, bụng, đùi tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star-Sao Hàn, địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

[TP.HCM: Bác sỹ tiếp tục cảnh báo nhiều tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ]

Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star-Sao Hàn xác minh nội dung vụ việc.

Kết quả ghi nhận, ngày 1/4/2023, bà L.S.B đến khám tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star-Sao Hàn. Ngày 2/4, bà nhập viện để phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 3/4, bà L.S.B xuất viện về nhà tại tỉnh Đồng Nai.

Đến trưa ngày 7/4, người phụ nữ này bắt đầu có triệu chứng khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo. Người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Bà B tử vong vào ngày 9/4.

Ngay sau đó, hồ sơ bệnh án của bà L.S.B được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an Thành phố và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ việc và xử lý theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục