TP.HCM: Ra mắt lực lượng công an xã chính quy tại 58 xã thuộc 5 huyện

Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định việc chính quy hóa lực lượng công an xã là chủ trương lớn, quan trọng, yêu cầu khách quan, cấp bách nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
TP.HCM: Ra mắt lực lượng công an xã chính quy tại 58 xã thuộc 5 huyện ảnh 1Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định Trưởng Công an xã chính quy cho các cán bộ công an. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 25/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố triển khai Công an xã chính quy tại 58 xã thuộc huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.

Việc bố trí lực lượng công an xã chính quy là một trong những chủ trương đột phá của Bộ Công an nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng công an nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra tại địa bàn cơ sở.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều xã trên địa bàn thành phố đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội cho cơ quan nhà nước, trong đó có công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự.

Trong khi đó, hoạt động các loại tội phạm dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp: các băng nhóm có tổ chức có xu hướng co cụm, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ và dịch chuyển sang các địa bàn khác móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động phạm pháp...

Từ thực tế trên, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra cho lực lượng công an thành phố, công an xã trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

[Quốc hội bàn về trách nhiệm công an xã, hệ thống chỉ tiêu thống kê]

Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định việc chính quy hóa lực lượng công an xã là chủ trương lớn, quan trọng, yêu cầu khách quan, cấp bách nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng nhấn mạnh nội dung tăng cường xây dựng lực lượng công an xã chính quy; khẩn trương kiện toàn nhân sự tại cơ sở; thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động lực lượng công an bán chuyên trách tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, chú trọng đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ Công an xã không chỉ giỏi kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, nắm chắc địa bàn mà còn phải là một tuyên truyền viên giỏi, biết những kỹ năng cơ bản về y tế để tham gia phòng, chống dịch; tích cực tham gia giúp đỡ, xây dựng lòng tin của quần chúng nhân dân đối với ngành.

“Lãnh đạo ngành tin tưởng rằng mỗi cán bộ chiến sỹ sẽ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hết mình để xây dựng lực lượng công an xã ngày càng vững mạnh," Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

TP.HCM: Ra mắt lực lượng công an xã chính quy tại 58 xã thuộc 5 huyện ảnh 2Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đối với công an các huyện, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đề nghị tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm tại địa bàn cơ sở, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phức tạp của các loại tội phạm sau dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú đảm bảo công dân sống trên địa bàn phải có trong cơ sở dữ liệu dân cư...

"Đặc biệt, tập trung xây dựng công an xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thực sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình, đủ sức đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở... Phải làm sao để dân hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính và chủ động cung cấp cho lực lượng công an các thông tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự," Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Đón nhận quyết định của lãnh đạo Công an thành phố, 58 trưởng công an xã bày tỏ niềm tự hào của người chiến sỹ công an nhân dân trước nhiệm vụ mới.

Thay mặt các trưởng công an xã, Trung tá Phạm Văn Mơ, Trưởng Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn hứa sẽ cố gắng tận tâm cùng cấp ủy, ban chỉ huy và cán bộ chiến sỹ đơn vị tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh; nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chức năng, quyền hạn của công an cơ sở theo quy định hướng đến phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục