TP.HCM: Tôn vinh những tấm gương điển hình phòng chống COVID-19

TP Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương kết quả những việc làm, hành động và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Thiếu tướng Phan Văn Xựng (phải), Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Thiếu tướng Phan Văn Xựng (phải), Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 19/10, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương kết quả những việc làm, hành động và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng, yêu thương.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng cho biết, trong đợt bùng phát dịch COVID lần thứ 4 vừa qua, thấu suốt phương châm “chống dịch như chống giặc,” “chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình,” hơn 36.000 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang thành phố bằng tình cảm, niềm tin, trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, có mặt ở tất cả các "điểm nóng" về dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các lực lượng chức năng của địa phương, lực lượng tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; huy động tối đa mọi nguồn lực của đơn vị kết hợp sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo, giúp đỡ nhân dân được nhanh nhất, nhiều nhất.

Hàng trăm “Phiên chợ 0 đồng,” “Siêu thị 0 đồng,” “Gian hàng lưu động 0 đồng,” “Bữa cơm tình nghĩa”… đã mang tới cho người dân có hoàn cảnh khó khăn hơn 2.000 tấn hàng hóa các loại, trị giá trên 300 tỷ đồng.

[Thủ tướng: Vai trò của lực lượng tuyến đầu còn rất nặng nề]

Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ, dân quân lực lượng vũ trang thành phố đã nỗ lực quên mình tham gia chuẩn bị, phục vụ các khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến ngay từ những ngày đầu khi dịch bùng phát; tham gia tuần tra, chốt chặn, kiểm soát dịch tại 69 chốt trạm chính tại các cửa ngõ ra-vào thành phố và 254 chốt trạm tại các quận, huyện.

Các cán bộ, chiến sỹ, dân quân đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tăng cường có mặt trên tất cả các con đường, ngõ hẻm của thành phố để tuyên truyền, vận chuyển túi an sinh, lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ nhân dân; hỗ trợ các bệnh viện, trạm y tế lưu động; tiếp nhận, lưu trữ, khâm liệm, hỏa táng thi hài và bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19 về cho gia đình trang trọng, chu đáo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

TP.HCM: Tôn vinh những tấm gương điển hình phòng chống COVID-19 ảnh 1Vinh danh, trao tặng Bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thiếu tướng Phan Văn Xựng nhấn mạnh, năm tháng rồi cũng đi qua, những cam go khốc liệt, những đau khổ do đại dịch COVID-19 rồi cũng sẽ dịu dần nhưng tình người còn mãi.

Hình ảnh những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” và “Người chiến sỹ sao vuông” luôn tận tâm, tận tình, trách nhiệm, sát cánh cùng các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch sẽ còn in sâu đậm trong lòng nhân dân thành phố.

Lịch sử sẽ ghi lại và vinh danh sự cống hiến, hy sinh, tinh thần quả cảm của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố.

Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố kêu gọi và yêu cầu cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng phòng, chống có hiệu quả đại dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh thành phố đã vinh danh, trao tặng Bằng khen 36 tập thể, 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục