TP.HCM và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác

Ngày 10/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
TP.HCM và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác ảnh 1Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 10/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, do bà Chiêu Ngọc Phương, Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Chiêu Ngọc Phương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Đông sang thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự hội nghị định kỳ kiểm điểm hợp tác giữa tỉnh Quảng Đông và các địa phương của Việt Nam, dự diễn dàn hợp tác giao thương giữa hai bên.

Đánh giá cao sự quan tâm của doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông, ông Lê Thanh Liêm cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông có nhiều điểm tương đồng và có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại du lịch, công nghiệp, nông nghiệp...

Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai địa phương thúc đẩy hợp tác, phát triển đầu tư kinh doanh. Chuyến thăm của đoàn lãnh đạo tỉnh cũng như đoàn doanh nghiệp của Quảng Đông đến thành phố lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy giao thương giữa hai địa phương nói riêng và Việt Nam-Trung Quốc nói chung.

Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Chiêu Ngọc Phương, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông cho biết chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Đông đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này nhằm mục đích tham gia hội nghị kiểm điểm hợp tác giữa Quảng Đông với các địa phương Việt Nam, đồng thời gặp gỡ với lãnh đạo thành phố để trao đổi những nội dung hợp tác giữa hai bên thời gian tới.

Theo bà Chiêu Ngọc Phương, tỉnh Quảng Đông và Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nghĩa hợp tác từ năm 2009 và nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch... đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Giai đoạn này là thời cơ tốt cho hai địa phương thúc đẩy hợp tác, đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, toàn diện hơn.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan nhằm triển khai các hoạt động, chương trình có thể hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, cơ khí, nông nghiệp.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục