TP.HCM: Xác định danh tính 5 nạn nhân vụ án mạng ngày 30 Tết

Liên quan vụ án mạng xảy ra ở căn nhà trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, đến tối 15/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định danh tính các nạn nhân.
TP.HCM: Xác định danh tính 5 nạn nhân vụ án mạng ngày 30 Tết ảnh 1Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Liên quan vụ án mạng xảy ra ở căn nhà trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, đến tối 15/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định danh tính các nạn nhân.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con ruột của vợ chồng ông là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi). Nạn nhân Mai Thị Hồng được phát hiện gục chết ở gần vị trị cửa ra vào.

Những nạn nhân còn lại được tìm thấy trong nhiều vị trí khác nhau tại căn nhà. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an Thành phố đang huy động các lực lượng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án.

Trước đó như TTXVN đã thông tin, sáng 15/2, có một nam thanh niên tìm đến gõ cửa căn nhà trên để giao đồ ăn. Do gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở, thấy cửa hé nên anh này liền đẩy cửa bước vào thì phát hiện một người phụ nữ gục chết ngay gần vị trí cửa ra vào. Người thanh niên hô hoán, nhiều hàng xóm xung quanh kéo đến nhưng không ai dám bước vào căn nhà.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục