Trao đổi thương mại Mexico-Nga tăng cao trong nửa đầu năm nay

Theo số liệu của Bộ Kinh tế và Ngân hàng trung ương Mexico, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mexico và Nga đạt gần 2,5 tỷ USD, cao hơn so với mức 2,2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Trao đổi thương mại Mexico-Nga tăng cao trong nửa đầu năm nay ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ tại cánh đồng ở vùng Krasnoyarsk của Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo số liệu của Bộ Kinh tế và Ngân hàng trung ương Mexico, xuất khẩu của Nga sang nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh đã tăng 20,9% trong nửa đầu năm nay.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu từ Mexico sang Nga chỉ tăng 0,4%.

Tổng cộng, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 2,5 tỷ USD, cao hơn so với mức 2,2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

[Hàng hóa nhập khẩu vào Nga tăng nhờ cơ chế nhập khẩu song song]

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nga sang Mexico bao gồm ure, phân khoáng hóa học, hợp kim nhôm, lúa mỳ và sắt. Trong khi đó, Mexico xuất khẩu phụ tùng ôtô, đồng, thiết bị viễn thông, ống khoan và bia.

Các số liệu trên cho thấy trao đổi thương mại giữa Mexico và Nga tiếp tục mở rộng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khiến nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã nhiều lần khẳng định không trừng phạt Nga vì mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các chính phủ trên thế giới và hy vọng có thể đối thoại với các bên trong cuộc xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục