Trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có gần 150.000 người có công cách mạng, khoảng 35.000 liệt sỹ, 13.000 thương binh; trong số 599 Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh, có 153 mẹ còn sống.
Trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho đại diện gia đình các mẹ. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Sáng 19/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong đợt này, toàn tỉnh có một mẹ được trao tặng và 15 mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu cho biết đây là vinh dự lớn của tỉnh Tiền Giang nói chung, của các mẹ và gia đình các mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng lần này nói riêng.

Là địa bàn trọng điểm đánh phá trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với những chiến công lẫy lừng như Chiến thắng Giồng Dứa 1947, Chiến thắng Ấp Bắc 1963, Chiến thắng Ba Rày 1967..., Tiền Giang có truyền thống cách mạng hào hùng, các thế hệ đi trước không tiếc máu xương, đóng góp sức công, sức của vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Toàn tỉnh hiện có gần 150.000 người có công cách mạng, khoảng 35.000 liệt sỹ, 13.000 thương binh. Trong số 599 Mẹ Việt Nam anh hùng, có 153 mẹ còn sống.

Thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cùng với sự chung sức, chung lòng của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, thời gian qua, Tiền Giang đã làm tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách cũng như các Mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả các Mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh đều được các tổ chức, đoàn thể nhận phụng dưỡng đến trọn đời.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu kêu gọi các cấp, các ngành tiếp tục huy động các nguồn lực theo hướng xã hội hóa, cùng với Đảng và Nhà nước làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đối tượng chính sách, gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tạo mọi điều kiện để đối tượng chính sách ổn định và nâng cao mức sống, an cư lạc nghiệp.

[Phó Chủ tịch nước thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Bến Tre]

Ông Nguyễn Thành Diệu cũng mong các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng thân nhân, tiếp tục phát huy vai trò và truyền thống cách mạng của gia đình, tinh thần yêu nước, ý chí tiến công cách mạng, giáo dục con em vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng ta, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, có thêm nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương đẹp giàu trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Tấn, con của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Biếu (xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) chia sẻ đây là vinh dự lớn, là niềm tự hào của cả gia đình, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, vinh danh.

Ông Nguyễn Văn Tấn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời hứa tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; tích cực giáo dục con em về tư tưởng, đạo đức, lối sống, có thêm nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục