Tiến sỹ Nguyễn Hạnh Quang - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết:Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2012, 30 bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắtlưng đã được điều trị bằng phương pháp này, trong đó người trẻ tuổi nhất là 19tuổi và người nhiều tuổi nhất là 65 tuổi.
Thời gian bị bệnh của bệnh nhân lâunhất là một năm và sớm nhất là bảy ngày. Mức độ của thoát vị đĩa đệm chèn sátvành bao đĩa đệm và chèn ép rễ thần kinh gây hội chứng thắt lưng hông.
Các bệnh nhân đã được điều trị bằng kỹ thuật mổ nội soi thoát vị đĩa đệmcột sống thắt lưng, lấy khối thoát vị giải ép rễ, giữ được độ vững cột sống,không phá phần mềm, nguy cơ nhiễm trùng ít, bệnh nhân được tập phục hồi chứcnăng sớm, sau ba ngày có thể xuất viện.
Bằng phương pháp này, bệnh nhân bị thoátvị đĩa đệm được trả lại chức năng vận động, vết sẹo mổ nhỏ nên đảm bảo thẩm mỹvùng cột sống thắt lưng.
Trước tình trạng số lượng người mắc các bệnh về cột sống rất cao và có xuhướng tăng mạnh, trong đó nhiều người bị thoát vị đĩa đệm ở độ tuổi lao động30-40 gây khó khăn cho đi lại, sinh hoạt ảnh hưởng đến công việc và chất lượngcuộc sống của người bệnh, việc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội triển khaithành công kỹ thuật mổ nội soi thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đã mở ra cơhội mới, đem lại hy vọng cho những bệnh nhân thoát vị đĩa đệm./.