Triệt phá băng nhóm dàn cảnh mua bán dâm để trộm cắp tài sản

Băng nhóm tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh chuyên sử dụng vợ, người yêu của các thành viên trong nhóm hoặc người chuyển giới để giả làm gái mại dâm ra đứng dọc các quốc lộ "săn" con mồi.
Triệt phá băng nhóm dàn cảnh mua bán dâm để trộm cắp tài sản ảnh 1Các đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh trộm cắp tài sản. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng nhóm chuyên dàn cảnh mua bán dâm nhằm trộm cắp tài sản với số lượng lớn.

Công an đã thu giữ 41 điện thoại các loại, 1 ôtô, 9 xe gắn máy, 2 khẩu súng bắn đạn bi và đạn cao su, 14 viên đạn cao su, 1 cây gậy ba khúc, 1 còng số tám, 2 tờ giấy ghi chép hoạt động và nhiều tài sản được cho là của các nạn nhân.

Theo Cơ quan công an, băng nhóm này do Lương Phạm Hồng Quân (tự Quân mập, 42 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (40 tuổi, quê Tây Ninh) và Nguyễn Anh Tuấn (tự Tuấn mụn, ngụ quận Gò Vấp) điều hành.

Băng nhóm này chuyên sử dụng vợ, người yêu của các thành viên trong nhóm hoặc người chuyển giới để giả làm gái mại dâm ra đứng dọc các quốc lộ "săn" con mồi.

Khi nạn nhân đồng ý, chúng sẽ đưa về một căn nhà do chúng chuẩn bị sẵn, bên ngoài luôn bố trí người cảnh giới. Trong phòng đó, chúng thiết kế ngay dưới giường một lỗ 60x60cm được che kín.

[Hà Nội: Phạt tù hai đối tượng cướp giật hai tiệm vàng trong 4 ngày]

Người đóng giả gái mại dâm đưa nạn nhân vào phòng và chủ động cởi bỏ quần áo nạn nhân để ngay gần cái lỗ này. Lúc này có đối tượng bí mật luồn tay qua đó để lục túi quần, áo lấy sạch tài sản là tiền mặt, điện thoại của nạn nhân.

Sau khi hành vi trộm cắp thành công, nhóm đối tượng báo hiệu cho cô gái giả gái mại dâm viện lý do để thoát khỏi căn nhà.

Rất nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản nhưng không dám trình báo công an vì tâm lý e ngại. Ngoài ra, khi nạn nhân vừa bị lấy tài sản, các đối tượng tổ chức người đeo bám để theo dõi nạn nhân sau đó.

Nếu nạn nhân đến công an thì sau đó chúng sẽ bố trí những kẻ xăm trổ chặn đường để uy hiếp, đe dọa.

Tối 26/1, khi một thành viên giả gái bán dâm đưa một người khách về nhà thuê tại khu vực huyện Hóc Môn, nạn nhân bị các đối tượng trong nhóm lục túi quần lấy khoảng 20 triệu đồng.

Đúng lúc này, lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang, tạm giữ 12 đối tượng. Từ đó đến nay, công an đã bắt giữ thêm 6 đối tượng khác có vai trò giả gái mại dâm, tiêu thụ tài sản.

Mới nhất là ngày 27/2, Công an đã bắt giữ thêm Tuấn mụn, một trong ba kẻ cầm đầu băng nhóm.

Cơ quan Công an xác định số lượng các vụ việc và tài sản băng nhóm này trộm được là rất lớn.

Nhóm này khai nhận riêng về điện thoại các loại, chúng chiếm đoạt khoảng 1.000 cái; tiền của các nạn nhân thì ngày nào chia ngày đó nên chúng không nhớ hết.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng. Đồng thời, Cơ quan Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm trên cần đến trình báo. Những nạn nhân trình báo sẽ được bảo mật thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục