Triệt phá đường dây vận chuyển 50 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam

Sau khi nhận ma túy từ đối tượng bên kia biên giới, Võ Chí Thanh thuê các đối tượng đàn em vận chuyển qua biên giới vào Tây Ninh để đưa đi Thành phố Hồ Chí Minh.
Triệt phá đường dây vận chuyển 50 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam ảnh 1Đối tượng Võ Chí Thanh bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa triệt phá ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển ma túy ngay trên tuyến biên giới, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 50 bánh heroin và 5kg ma túy; 1 khẩu súng, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, vào ngày 3/1/2023, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, huyện, Đồn Biên phòng (thuộc tỉnh Tây Ninh); phòng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Võ Chí Thanh (sinh năm 1993), Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1997), cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hồ Thế Hùng (sinh năm 1981), Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1986), Đặng Thành Sang (sinh năm 1985), Nguyễn Văn Dới (sinh năm 1996), cùng trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1997, trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 50 bánh heroin và 5kg ma túy, 100 viên pháo, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy nói trên do Võ Chí Thanh được một đối tượng ở Campuchia thuê vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công là 50 triệu đồng.

[Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả công an]

Sau khi nhận ma túy từ đối tượng bên kia biên giới (chưa rõ họ tên, địa chỉ), Thanh thuê các đối tượng đàn em vận chuyển ma túy qua biên giới vào Tây Ninh, sau đó vận chuyển để đưa đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Thanh còn khai nhận trước đó đã nhận vận chuyển trót lọt 4 vụ/30kg ma túy, với số tiền công mỗi vụ là khoảng 50 triệu đồng (lần ít nhất là 10kg, lần nhiều nhất là 30kg ma túy).

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và thay đổi đường vận chuyển liên tục, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và truy tìm các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục