Triệu tập người đăng tin sai về 'nhóm mặt đen' ở thành phố Vinh

Sau khi đăng tải, thông tin về "nhóm người mặt đen" xuất hiện ở thành phố Vinh đã có 5.000 lượt like (thích), hàng ngàn comment (bình luận) và hơn 2.400 lượt chia sẻ, gây hoang mang dư luận.
Triệu tập người đăng tin sai về 'nhóm mặt đen' ở thành phố Vinh ảnh 1Hình ảnh do cơ quan chức năng lưu lại và in sao từ tài khoản Facebook 'Hair Salon Trần Tài 134a Lý Tự Trọng, thành phố Vinh.'

Sáng 3/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An triệu tập đối tượng Trần Văn Tài (sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; trú tại Xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh) về việc đăng tin sai sự thật trên mạng Facebook về "nhóm người mặt đen" xuất hiện tại thành phố Vinh, gây hoang mang dư luận.

Đối tượng Trần Văn Tài là chủ tài khoản Facebook cá nhân có tên “Hair Salon Trần Tài 134a, Lý Tự Trọng, thành phố Vinh."

Làm việc với cơ quan chức năng, Tài khai nhận đọc được thông tin trên Facebook về một nhóm đối tượng "mặt đen" có nhiều hành động đáng ngờ tại Hà Nội ngày 3/12/2019. Đây là thông tin đang được dư luận quan tâm, theo dõi nên Tài đã copy nội dung, hình ảnh, video trên mạng xã hội và chỉnh sửa, thêm vào nội dung khẳng định rằng Tài đã nhìn thấy nhóm người mặt đen trên Đại lộ Lenin, thành phố Vinh, và đăng tải lên trang Facebook “Hair Salon Trần Tài 134a Lý Tự Trọng, thành phố Vinh."

Sau khi đăng tải, thông tin về "nhóm người mặt đen" xuất hiện ở thành phố Vinh đã có 5.000 lượt like (thích), hàng ngàn comment (bình luận) và hơn 2.400 lượt chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

[Cà Mau: Thông tin 'gạo giả' trên mạng xã hội là sai sự thật]

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh không thấy có đối tượng "mặt đen" nào như Trần Văn Tài đã đăng tin trên Facebook cá nhân của mình.

Đối tượng Tài thừa nhận mục đích đăng tin như vậy là để thu hút sự tiếp cận, tương tác đến trang Facebook của tiệm cắt tóc chứ bản thân không nhìn thấy các đối tượng ăn xin "mặt đen" tại thành phố Vinh.

Hành vi của Trần Văn Tài đã vi phạm pháp luật theo điểm D, khoản 1, Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018: "Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác."

Hành vi đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận của Tài có khung xử phạt hành chính từ 10-15 triệu đồng. Các hành vi nguy hiểm hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục