Triều Tiên có thể hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7

Các phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy dường như Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7 đúng như dự báo của chính quyền Mỹ và Hàn Quốc.
Triều Tiên có thể hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7 ảnh 1Hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy hoạt động khôi phục hầm số 3 của bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Ảnh 38 North/TTXVN)

Trang web Beyond Parallel chuyên về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên  thuộc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) ngày 21/10 cho biết không phát hiện được động thái nào đặc biệt quanh khu vực đường hầm số ba của bãi thử hạt nhân Punggye-ri thuộc tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên.

Trang web công bố các phân tích từ kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh chụp ngày 17/10 cho hay, dường như Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7 đúng như dự báo của chính quyền Mỹ và Hàn Quốc.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không thể loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân tại một địa điểm thứ ba ngoài bãi thử Punggye-ri và cơ sở hạt nhân Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan).

[Triều Tiên bắn thêm khoảng 100 quả đạn pháo vào vùng biển phía Tây]

Vào tháng 5/2018, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên, Bình Nhưỡng đã cho nổ đường hầm số 2 tới số 4 thuộc cơ sở hạt nhân Punggye-ri, nhằm thiết lập niềm tin với Mỹ về việc phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên từ đầu năm nay, Triều Tiên bắt đầu cho khôi phục các đường hầm mà nước này đã phá hủy.

Đặc biệt, vào đầu tháng 6, Triều Tiên có một số dấu hiệu chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới tại khu vực đường hầm số 3, nơi được cho là địa điểm thử hạt nhân lần thứ 7.

Tuy nhiên sau đó khu vực quanh đường hầm này không còn xuất hiện động thái nào đặc biệt, khiến cơ quan tình báo Hàn-Mỹ nhận định nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục