Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) lên án vụ phóng của Triều Tiên là "hành động gây hấn nghiêm trọng" và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông ảnh 1Hình ảnh Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 hôm 12/7/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông vào rạng sáng 19/7.

Thông báo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện hai vụ phóng trên ở khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 3h30 và 3h46 sáng theo giờ địa phương, và các tên lửa đã bay khoảng 550km trước khi rơi xuống biển.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) lên án vụ phóng là "hành động gây hấn nghiêm trọng" và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức phiên họp đầu tiên của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG), được thiết lập nhằm tăng cường năng lực răn đe mở rộng của Washington đối Bình Nhưỡng.

[Hàn Quốc trừng phạt các thực thể Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa]

Sự kiện này cũng diễn ra 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18. Đây là vụ phóng ICBM thứ 12 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm 2013.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía Đông nước này vào sáng sớm 19/7, và cả 2 đều rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada, tên lửa đầu tiên đạt độ cao 50km và bay 550km, trong khi tên lửa thứ hai đạt độ cao tương tự và di chuyển quãng đường 600km. Tokyo đã trao công hàm phản đối vụ phóng này qua các kênh ngoại giao.

Cùng ngày, quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết vụ phóng không gây ra mối đe dọa nào đối với cá nhân, lãnh thổ của Mỹ hay các nước đồng minh, song cho thấy tác động gây bất ổn từ chương trình vũ khí bị cấm của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục