Triều Tiên, Trung Quốc nối lại hội chợ thương mại sau bảy năm

Truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh: “Hội chợ thương mại này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Triều Tiên và Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ.”
Triều Tiên, Trung Quốc nối lại hội chợ thương mại sau bảy năm ảnh 1Quang cảnh một hội chợ thương mại quốc tế ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) hồi tháng 5/2019. (Nguồn: scmp.com)

Theo Yonhap, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 29/4 đưa tin hội chợ thương mại quốc tế do Triều Tiên và Trung Quốc đồng chủ trì đã được tổ chức lần đầu tiên sau bảy năm gián đoạn.

Hội chợ này đã phải tạm dừng từ năm 2016 sau khi Trung Quốc, đồng minh truyền thống và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Liên hợp quốc (Liên hợp quốc).

Theo KCNA, tại hội chợ kéo dài hai tháng bắt đầu hôm 28/4, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, xây dựng, thủy sản và y học đã được trưng bày trực tuyến.

[Triều Tiên nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt với Trung Quốc]

Truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh: “Hội chợ thương mại này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Triều Tiên và Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ.”

Hội chợ thương mại sẽ kết thúc vào ngày 28/6 tới.

Đây là sự kiện thương mại quốc tế đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách củng cố nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt nghiêm khắc và đại dịch kéo dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục