Trung Quốc bác lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Philippines

Theo Reuters, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Yến ngày 19/7 đã bác bỏ những lời kêu gọi tẩy chay Philippines sau khi PCA ra phán quyết về Biển Đông.
Trung Quốc bác lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Philippines ảnh 1Hàng hóa tại các siêu thị ở Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Yến ngày 19/7 đã bác bỏ những lời kêu gọi tẩy chay Philippines sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan) hôm 12/7 ra phán quyết theo hướng có lợi cho Manila trong vụ kiện Bắc Kinh về tranh chấp trên Biển Đông.

Phản ứng trước phán quyết của PCA, một số người dân Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa từ Philippines và Mỹ mà họ cho là để đáp trả vụ kiện. Cho đến nay, chỉ có một vài dấu hiệu về những lời kêu gọi kiểu này được chú ý đến.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa đối với Philippines vì phán quyết của PCA, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Yến trả lời báo chí rằng quan hệ thương mại giữa nước này với Manila đang phát triển thuận lợi.

Bà nói: "Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Philippines nói chung đã phát triển tốt đẹp và ổn định. Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ thương mại đa dạng và cùng có lợi với Philippines. Tôi cần lưu ý rằng mặc dù một số người sử dụng Internet đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa nhập từ Philippines, nhưng trên thực tế, vấn đề này đã không xảy ra."

Theo các số liệu từ hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2016, thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Philippines tăng 5,7%, đạt 22,3 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục