Trung Quốc bỏ tù sát nhân thời Cách mạng VH

Một người đàn ông khoảng 80 tuổi ở Chiết Giang đã bị kết án 3,5 tù giam do giết người trong giai đoạn Cách mạng Văn hóa vào năm 1967.
Truyền thông Trung Quốc ngày 3/4 cho biết, tòa án tỉnh Chiết Giang đã kết án tù đối với một người đàn ông cao tuổi vì tội giết người trong cuộc Cách mạng Văn hóa 1966-1976 đầy biến động ở nước này. Theo một quan chức tòa án họ Chen ở Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Qiu Riren (đang trong độ tuổi 80) đã bị tuyên phạt 3,5 năm tù giam vào thứ Sáu tuần trước do có hành vi giết người trong năm 1967. Báo chí Trung Quốc nói rằng Qiu đã bị bắt vào tháng Bảy năm ngoái. Tuy nhiên chưa rõ vì sao phải tới vài thập kỷ sau Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc mới đưa ông này ra xét xử. Theo mạng tin China News Service do chính phủ Trung Quốc điều hành, Qiu thuộc về một nhóm "có vũ trang" và đã xiết cổ chết một nạn nhân - một viên bác sĩ bị cho là gián điệp - trước khi cắt đôi chân và chôn nạn nhân. Tin tức về phiên tòa được bắt đầu từ tháng Hai năm nay đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao. Nhiều người Trung Quốc vẫn giữ những ký ức đau buồn về giai đoạn lịch sử nhiều nước mắt này. Theo AFP, trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, hàng xóm và cả thành viên gia đình đã quay sang đấu tố nhau trong khi thanh niên thành lập các đội "Hồng vệ binh" thực hiện nhiều hành vi trái đạo lý. Rất nhiều di sản văn hóa quý giá cũng đã bị phá hủy trong giai đoạn này.
Trung Quốc bỏ tù sát nhân thời Cách mạng VH ảnh 1
Một áp phích thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc (Nguồn: AFP)
Nhà chức trách chưa bao giờ công khai việc đã có bao nhiêu người chết trong Cách mạng Văn hóa. Nhưng sử gia Anh Roderick MacFarquhar từng ước tính có tới nửa triệu người đã chết riêng trong năm 1967./.
Hoàng Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục