Trung Quốc cải thiện chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận thấp, phần thu nhập tính thuế hằng năm không vượt quá 1 triệu nhân dân tệ sẽ được tính bằng 25% so với mức thu nhập ban đầu.
Trung Quốc cải thiện chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy dệt ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế quốc gia Trung Quốc thông báo đã gia hạn và cải thiện một loạt chính sách ưu đãi về thuế và phí đối với doanh nghiệp, dựa trên các quyết định được đưa ra tại cuộc họp của Quốc Vụ viện (Chính phủ) tuần trước.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận thấp, phần thu nhập tính thuế hằng năm không vượt quá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 145.530 USD) sẽ được tính bằng 25% so với mức thu nhập ban đầu trong giai đoạn 2023-2024.

Đối với các cá nhân tự kinh doanh cũng trong điều kiện tương tự, các khoản thanh toán thuế thu nhập cá nhân tương ứng của họ sẽ giảm 50%.

[Các doanh nghiệp Trung Quốc đang chịu áp lực của chính sách Zero COVID]

Đối với đất đai được các công ty logistics sử dụng để làm kho chứa hàng hóa, mức thuế sử dụng đất cũng sẽ giảm 50% trong thời gian từ năm 2023-2027.

Để hỗ trợ tốt hơn cho đổi mới khoa học công nghệ, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện chính sách khấu trừ trước thuế đối với chi phí nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 1/1/2023.

Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng như giảm gánh nặng đối với các doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi thuế đối với các quỹ đảm bảo việc làm cho người khuyết tật sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến cuối năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục