Thông tin trên được Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn báo cáo “Nghiên cứu nhântố thay đổi và ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của cư dân Trung Quốc,” do NhàXuất bản Khoa học Trung Quốc công bố mới đây cho biết như trên.
Theo báo cáo trên, trong hơn 30 năm qua, khoảng cách thu nhập giữa cư dân thànhthị và cư dân nông thôn đã từng được thu hẹp, từ mức chênh lệch dao động trongkhoảng 2,5 đến 2,6 lần vào thời kỳ 1978-1980 giảm xuống mức chênh lệch dao độngtừ 1,8 đến 2,3 lần.
Nhưng từ sau năm 2000, khoảng cách này không ngừng gia tăng, đến năm 2009 đạtmức 3,3 lần. Với mức này, Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia có mứcchênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn cao nhất trên thế giới.
Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, hệ số Gini (biểu thị độ bất bình đẳng trongphân phối thu nhập) của Trung Quốc năm 2010 là 0,48, trong khi giới hạn đượcquốc tế chấp nhận là 0,4.
Trước đó, Viện nghiên cứu Lao động Tiền lương của Bộ Tài nguyên nhân lực và Bảođảm xã hội Trung Quốc ngày 1/12 cũng công bố một bản báo cáo cho biết, chênhlệch tiền lương tại Trung Quốc những năm gần đây có xu hướng tăng lên, chủ yếudo chênh lệch giữa các doanh nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, giữa các khuvực, cũng như chênh lệch giữa công chức cao cấp và công chức phổ thông khôngngừng gia tăng./.