Trung Quốc công bố quyết định điều tra Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố quyết định điều tra đối với ông Quý Tương Ỷ, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông, do bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Trung Quốc công bố quyết định điều tra Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông ảnh 1Ông Quý Tương Ỷ. (Nguồn: shine.cn)

Ngày 4/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã công bố quyết định điều tra đối với ông Quý Tương Ỷ, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, do bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Quý Tương Ỷ, sinh năm 1960, giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông từ năm 2013.

[Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc không có vùng cấm]

Tại Trung Quốc, cụm từ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" thường được dùng để ám chỉ những cán bộ tham nhũng và nhận hối lộ.

Kể từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi trung tuần tháng 10 năm ngoái, CCDI cũng đã điều tra hơn 440 cán bộ cấp tỉnh trở lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục