Trung Quốc kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi

Ngày 9/10, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã long trọng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi (1911-2011).
Ngày 9/10, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã longtrọng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi (1911-2011).

Đến dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nướcHồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịchChính hiệp Giả Khánh Lâm và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp khác của Đảng và Nhà nướcTrung Quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã ôn lại thời điểm cách đây100 năm, khi Đảng Cách mạng do ngài Tôn Trung Sơn đứng đầu phát động cuộc Cáchmạng Tân Hợi, tạo ra sự biến đổi xã hội chưa từng có ở Trung Quốc.

Cuộc cách mạng này phản ánh nguyện vọng tha thiết cũng như ý chí đấu tranhkiên cường của nhân dân Trung Quốc giành độc lập và chấn hưng đất nước. Chủ tịchHồ Cẩm Đào đánh giá Tôn Trung Sơn là một anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà yêu nướcvĩ đại và người đi tiên phong vĩ đại của cuộc cách mạng dân chủ của Trung Quốc.

Những người cộng sản Trung Quốc là những người ủng hộ kiên cường nhất vàkế thừa trung thành nhất đối với sự nghiệp cách mạng do Tôn Trung Sơn khai sáng,thực hiện và phát triển hoài bão vĩ đại của Tôn Trung Sơn và những người tiênphong của Cách mạng Tân Hợi.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng nhấn mạnh sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộcTrung Hoa là con đường khó khăn lâu dài, cần phải giương cao ngọn cờ xã hội chủnghĩa đặc sắc Trung Quốc, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc,kiên trì và phát triển con đường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.