Trung Quốc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc với ngân hàng

Để kiểm soát hoạt động cho vay và kiềm chế lạm phát, Trung Quốc sẽ nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 50 điểm đối với các ngân hàng.
Ngày 18/3, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, tức Ngân hàng trung ương) thôngbáo, bắt đầu từ ngày 25/3 tới, ngân hàng sẽ nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 50điểm đối với các ngân hàng ở nước này.

Quyết định này được xem là động thái mới nhằm kiểm soát hoạt động cho vay vàkiềm chế tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc.

Đây là lần thứ ba trong năm nay và là lần thứ chín kể từ đầu năm ngoái, Ngânhàng Nhân dân Trung Quốc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong các ngân hàng trongbối cảnh Bắc Kinh đang phải vật lộn với cơn bão giá mà nước này lo ngại có thểdẫn đến các bất ổn xã hội.

Sau khi tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các ngân hàng sẽ phải dành 20% dự trữ củamình và các ngân hàng cỡ vừa và nhỏ sẽ phải duy trì tỷ lệ dự trữ 16,5% tài khoảntiền gửi.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc, thước đo chính mức độ lạm phát, đãtăng 4,9% trong tháng Hai, bằng với mức trong tháng Một.

PBOC cho biết, một chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát và ổn định giácả sẽ là ưu tiên hàng đầu của ngân hàng này trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.