Trung Quốc thông báo hạ lãi suất cơ bản để hỗ trợ nền kinh tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản khoản vay kỳ hạn một năm, lãi suất chuẩn cho các khoản vay của doanh nghiệp, từ 3,55% xuống 3,45%.
Trung Quốc thông báo hạ lãi suất cơ bản để hỗ trợ nền kinh tế ảnh 1Đồng 100 Nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức Ngân hàng Trung ương), ngày 21/8 đã hạ lãi suất cơ bản trong nỗ lực ngăn chặn đà giảm tốc của nền kinh tế.

PBoC hạ lãi suất cơ bản khoản vay (LPR) kỳ hạn một năm, lãi suất chuẩn cho các khoản vay của doanh nghiệp, từ 3,55% xuống 3,45%, trong khi duy trì lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm, áp dụng cho các khoản vay thế chấp, ở mức 4,2%.

Sau lần giảm trước đó vào tháng Sáu, hai loại lãi suất trên hiện ở mức thấp kỷ lục.

[Chuyên gia kỳ vọng Trung Quốc có biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ]

Quyết định hạ lãi suất của PBoC nhằm khuyến khích các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay với mức lãi suất hấp dẫn hơn.

Đi ngược xu hướng tăng lãi suất tại các nền kinh tế lớn khác trên thế giới nhằm kiểm soát lạm phát, động thái của PBoC sẽ gián tiếp hỗ trợ hoạt động kinh tế khi đà tăng trưởng chậm lại.

Đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát chống dịch COVID-19 vào cuối năm 2022 đã mất động lực trong những tháng gần đây.

Để thúc đẩy nền kinh tế, PBoC đã hạ lãi suất đối với công cụ cho vay trung hạn áp dụng với các tổ chức tài chính vào ngày 15/8.

PBoC đã hạ lãi suất khi tập đoàn bất động sản Country Garden đối mặt với một cuộc khủng hoảng, gây lo ngại về nguy cơ phá sản với những tác động lớn đến hệ thống tài chính trong nước.

Country Garden đứng trước những khó khăn chỉ hai năm sau cuộc khủng hoảng của đối thủ là Evergrande.

Ngoài những vấn đề của lĩnh vực bất động sản, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng vấp phải trở ngại từ việc tiêu dùng yếu khi việc làm không đảm bảo và tăng trưởng kinh tế của toàn cầu chậm lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục