Trung Quốc thông báo sẽ giới hạn xuất khẩu dầu mỏ cho Triều Tiên

Ngày 5/1, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ giới hạn xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu tinh chế, thép và các kim loại khác cho Triều Tiên.
Trung Quốc thông báo sẽ giới hạn xuất khẩu dầu mỏ cho Triều Tiên ảnh 1Những hình ảnh do vệ tinh Mỹ ghi lại việc Trung Quốc chuyển dầu cho Triều Tiên hôm 27/12/2017. (Nguồn: Daily Mail)

Reuters đưa tin, ngày 5/1, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ giới hạn xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu tinh chế, thép và các kim loại khác cho Triều Tiên, nhằm tuân theo các biện pháp trừng phạt mới được Liên hợp quốc áp đặt do các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo quyết định của Bắc Kinh sẽ có hiệu lực từ ngày 6/1.

Trước đó, hôm 2/1, Chính phủ Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục tôn trọng triệt để các biện pháp trừng phạt gần đây của Liên hợp quốc.

[Trung Quốc khẳng định tuân thủ nghị quyết của LHQ đối với Triều Tiên]

Tuyên bố trên trên được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng trước bỏ phiếu nhất trí ủng hộ các biện pháp mới đối với Triều Tiên do vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng.

Các biện pháp này nhằm mục đích giới hạn sự tiếp cận của Triều Tiên đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và dầu thô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục