Trung Quốc và Mỹ nỗ lực đạt thỏa thuận kiểm toán các công ty đại chúng

Cho đến nay Trung Quốc và Mỹ đang bất đồng về việc Mỹ yêu cầu tiếp cận toàn bộ tài liệu đang được cất giữ tại Trung Quốc của các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán New York.
Trung Quốc và Mỹ nỗ lực đạt thỏa thuận kiểm toán các công ty đại chúng ảnh 1Ký kết thỏa thuận kiểm toán sẽ giúp các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, các nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc và Mỹ đang thảo luận về chi tiết của thỏa thuận kiểm toán mà Bắc Kinh hy vọng sẽ ký kết được trong năm nay, động thái nhằm giúp các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Theo nguồn tin trên, cơ chế ban đầu của hợp tác giám sát kiểm toán đã được thiết lập, với Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phân loại ít thông tin hơn vào dạng bảo mật, mở ra triển vọng cung cấp thêm thông tin đối với tài liệu kiểm toán của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang thảo luận chi tiết về công tác thanh tra tại chỗ của Ủy ban Giám sát kế toán công ty đại chúng (PCAOB), giúp giới chức kiểm toán Mỹ có thêm quyền tiếp cận những tài liệu như vậy.

Nguồn tin khẳng định Trung Quốc sẽ đưa ra tiêu chí rõ ràng về việc xếp loại thông tin, nhiều khả năng sẽ thu hẹp quy mô các loại thông tin bảo mật. Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong năm nay và triển khai thực hiện vào năm tới.

Cho đến nay Trung Quốc và Mỹ đang bất đồng về việc PCAOB yêu cầu tiếp cận toàn bộ tài liệu đang được cất giữ tại Trung Quốc của các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán New York.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn luôn từ chối yêu cầu này vì lý do an ninh quốc gia. Căng thẳng trong vấn đề này có nguy cơ khiến khoảng 270 doanh nghiệp Trung Quốc bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 2024.

[Trung Quốc yêu cầu ứng dụng gọi xe Didi hủy niêm yết tại Mỹ]

Tuần trước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát chứng khoán Trung Quốc (CSRC) Fang Xinghai cho biết ông kỳ vọng hai nước sẽ đạt được thỏa thuận trong tương lai gần nhằm cho phép PCAOB có thể tiến hành thanh tra kiểm toán tại chỗ.

Ngày 2/4 vừa qua, Trung Quốc đã công bố dự thảo về quy định bảo mật, theo đó mở ra triển vọng cho phép nhà chức trách Mỹ tiếp cận tài liệu của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, quy định này cũng nêu bật trách nhiệm của các công ty Trung Quốc trong việc bảo vệ bí mật nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục