Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ

Trong thông điệp của mình, ông Tập Cận Bình thay mặt chính phủ và người dân Trung Quốc gửi lời chào chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Putin và nhân dân Nga.
Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tại cuộc gặp ở Moskva ngày 5/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/12 đã trao đổi lời chức mừng Năm mới, cam kết tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ và có lợi giữa hai nước.

Trong thông điệp của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình thay mặt chính phủ và người dân Trung Quốc gửi lời chào chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Putin và nhân dân Nga.

Ông nhắc lại, trong bầu không khí kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Trung, ông và Tổng thống Putin đã cùng tuyên bố rằng quan hệ Trung-Nga đã bước vào kỷ nguyên mới, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị song phương.

Ông cho biết hai bên đã ký và ra một tuyên bố chung về củng cố sự ổn định chiến lược toàn cầu hiện nay, qua đó phản ánh quyết tâm của hai nước cùng đảm bảo ổn định chiến lược toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng Năm mới đến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc.

[Trung Quốc kỳ vọng về một chương mới trong quan hệ với Nga]

Theo ông Putin, với nỗ lực chung, Nga và Trung Quốc đã đạt được tiến triển lớn trong năm 2019 trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương cho kỷ nguyên mới.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng hai nước đã có một năm thành công trong việc tăng cường hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi ở các cấp địa phương.

Năm 2019 ghi nhận những điểm nhấn trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung với nhiều dự án hạ tầng cơ sở lớn được triển khai.

Hai nước đã khởi động dự án xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên với tổng chiều dài lên tới hơn 8.000km.

Ngoài ra, hai bên đang trong quá trình xây dựng và hoàn tất cầu đường sắt xuyên biên giới nối thị xã Đồng Giang của Trung Quốc với Nizhneleninskoye của Nga, cùng một cầu đường cao tốc xuyên biên giới nối thị trấn Hắc Hà với Blagoveshchensk, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân hai nước.

Năm 2018, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã đạt con số kỷ lục hơn 100 tỷ USD. Trên cơ sở đó, hai nước vẫn duy trì đà tăng trong năm nay và phấn đấu đến năm 2024 tăng gấp đôi kim ngạch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục