Trung Quốc vượt Nhật Bản, trở thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới

Ước tính 5,26 triệu xe sản xuất tại Trung Quốc đã được bán ra nước ngoài trong năm 2023, trong khi Nhật Bản chỉ xuất khẩu dưới 4 triệu xe trong 11 tháng kể từ đầu năm 2023.

Xe ôtô chạy bằng năng lượng mới chờ xuất khẩu tại khu cảng ở thành phố Thái Thương thuộc Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe ôtô chạy bằng năng lượng mới chờ xuất khẩu tại khu cảng ở thành phố Thái Thương thuộc Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ The Wall Street Journal ngày 9/1 đưa tin, Trung Quốc được cho là trở thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới trong năm 2023 khi vượt lên Nhật Bản.

Cụ thể, doanh số bán ôtô ở nước ngoài của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2023, trên đà vượt qua Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới và đánh dấu sự thay đổi trong ngành công nghiệp toàn cầu.

Theo Hiệp hội sản xuất ôtô Trung Quốc, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã tận dụng khoảng trống sau sự ra đi của các nhà sản xuất ôtô phương Tây khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc đã bán được số lượng xe ít nhất gấp 5 lần hồi năm ngoái. Hiệp hội Xe khách Trung Quốc ngày 9/1 ước tính 5,26 triệu xe sản xuất tại Trung Quốc đã được bán ra nước ngoài vào năm ngoái và cho biết con số này có thể sẽ nhiều hơn gần một triệu so với xuất khẩu ôtô sản xuất tại Nhật Bản.

Theo dữ liệu chính thức gần đây nhất của nước này, Nhật Bản chỉ xuất khẩu dưới 4 triệu xe trong 11 tháng kể từ đầu năm 2023.

Việc xuất khẩu ôtô sang các thị trường như Nga và Mexico đã cứu các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc vốn chậm bắt kịp làn sóng xe điện và đang vật lộn với tình trạng dư thừa sản lượng tại các nhà máy của họ.

Mối lo ngại về khả năng tràn ngập xe của các công ty có công suất dư thừa ở Trung Quốc đã tăng lên trong những năm gần đây tại các thị trường ôtô lớn.

Mỹ chủ yếu cấm nhập khẩu hàng Trung Quốc với mức thuế cao, trong khi các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 9/2023 đã công bố một cuộc điều tra chống trợ cấp tập trung vào xe điện giá rẻ từ nước này.

Chính phủ Trung Quốc đã cáo buộc cuộc điều tra của EU là "mang tính bảo hộ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục