Trung Quốc-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh

Vòng đàm phán kinh tế và thương mại cấp cao mới do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đồng chủ trì.
Trung Quốc-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh ảnh 1Trung Quốc và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao mới tại Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Trung Quốc và Mỹ ngày 14/2 đã bắt đầu vòng đàm phán kinh tế và thương mại cấp cao mới ở Bắc Kinh.

Đồng chủ trì khai mạc vòng đàm phán lần này gồm có Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc - đồng thời là Trưởng phái đoàn Trung Quốc tham dự cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Trung-Mỹ, cùng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Theo kế hoạch, vòng tham vấn cao cấp này sẽ kết thúc vào ngày 15/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục