Trung tâm y tế quân dân y mổ cấp cứu ca viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và gây tê tủy sống, mổ vào ổ bụng theo đường Mac-Burnay, thấy ruột thừa viêm đỏ, sung huyết, nhiều giả mạc, dính vào thành bụng.
Trung tâm y tế quân dân y mổ cấp cứu ca viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24 ảnh 1Ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân Trần Bá Tuyền. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/10, bác sỹ Phạm Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cho biết Trung tâm vừa mổ cấp cứu thành công cho ngư dân bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24.

Trước đó, vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 11/10, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Trần Bá Tuyền (45 tuổi, xã Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trong khi đánh cá tại ngư trường vịnh Bắc Bộ, đã bị đau bụng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau khắp bụng, chướng bụng, đi ngoài, không nôn; được chẩn đoán là theo dõi hội chứng ruột kích thích chưa loại trừ viêm ruột thừa cấp.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Cấp cứu thành công bệnh nhân bị cành cây đâm vào cổ]

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đau bụng khu trú ở vùng hố chậu phải, đau liên tục có cơn đau tăng, vận động đau tăng, phản ứng thành bụng vùng hố chậu phải dương tính, ấn điểm Mac-Burney bệnh nhân đau chói, kèm sốt 37,8 độ.

Bác sỹ đã cho làm các xét nghiệm và mời hội chẩn với Ban Giám đốc cùng các bác sỹ Trung tâm.

Bệnh nhân có triệu chứng của viêm ruột thừa cấp, hội chứng nhiễm trùng rõ, xét nghiệm máu bạch cầu tăng cao, siêu âm thấy hình ảnh ruột thừa viêm to.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24, tiến hành mổ cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và gây tê tủy sống, mổ vào ổ bụng theo đường Mac-Burnay, thấy ruột thừa viêm đỏ, sung huyết, nhiều giả mạc, dính vào thành bụng.

Phẫu thuật viên chính tiến hành cố định gốc ruột thừa, bóc tách và cắt dần mạc treo ruột thừa, kẹp cắt ruột thừa xuôi dòng.

Bệnh nhân được khâu cầm máu, vệ sinh ổ bụng và đóng bụng theo giải phẫu.

Sau 1 giờ 30 phút, ca mổ kết thúc thành công. Bệnh nhân được thoát mê an toàn, chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp.

Dự kiến sau điều trị khoảng 7 ngày, bệnh nhân có thể ra viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục