Truy đuổi thanh niên vi phạm chống dịch, một chiến sỹ công an hy sinh

Trong khi truy đuổi 1 đối tượng vi phạm quy định ra đường không cần thiết, một thượng úy công an của quận 6, TP.HCM, đã bị ngã xe và văng lên lề đường dẫn tới bị thương nặng và không qua khỏi.
Truy đuổi thanh niên vi phạm chống dịch, một chiến sỹ công an hy sinh ảnh 1Đối tượng V tại cơ quan công an. (Nguồn: laodong)

Ngày 3/8, Công an quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc một chiến sỹ của Công an quận hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 50 ngày 2/8, Tổ tuần tra liên phường (thực hiện theo Thông báo số 1483/TB-CAQ-TH ngày 25/7/2021 của Công an quận 6) do lãnh đạo Công an phường 7 làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Khi đến trước số nhà 608/15 đường An Dương Vương, phường 11, quận 6, Tổ tuần tra phát hiện một đối tượng đi xe môtô vi phạm quy định ra đường không cần thiết. Tổ tuần tra kiểm tra giấy tờ và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường 11 để xử lý.

[Hai chiến sỹ cảnh sát hy sinh để lại nỗi xót thương cho người ở lại]

Trên đường về trụ sở Công an phường 11, đối tượng vi phạm phóng xe bỏ chạy nên Thượng úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an quận 6 (được trưng dụng đến công tác ở Công an phường 10), liền truy đuổi bằng xe môtô.

Đến trước số nhà 943 phố Lò Gốm, phường 8, quận 6, Thượng úy Tài bị ngã xe và văng lên lề đường dẫn tới bị thương nặng. Còn đối tượng sau đó đã tăng ga bỏ chạy.

Có nguồn tin chưa được thẩm định nói rằng đối tượng đã đạp chân vào xe môtô của Thượng úy Phan Tấn Tài khiến xe bị mất lái.

Thượng úy Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến khoảng 21 giờ 30 ngày 2/8, Công an quận 6 nhận được thông báo Thượng úy Tài đã không qua khỏi.

Đối tượng sau đó đã đến trình diện tại Công an phường 11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục