Truy tố 12 bị can vụ “rút ruột” BHYT tại BV Chợ Rẫy

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ “rút ruột” bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời truy tố 12 bị can.
Ngày 9/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho hay cơ quan này vừahoàn tất cáo trạng vụ án “rút ruột” bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thànhphố Hồ Chí Minh), đồng thời truy tố 12 bị can về tội danh “Lợi dụng chức vụ,quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Các bị can gồm Lưu Tố Lan (42 tuổi, bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện ChợRẫy), Lưu Thị Liễu (27 tuổi, trình dược viên), Huỳnh Quốc Thái (50 tuổi, nhânviên khoa Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy), Lưu Quốc Bảo (38 tuổi, bác sĩ khoa Cấp cứu,Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Mai (51 tuổi, nhân viên khoaDược, Bệnh viện Chợ Rẫy), Nguyễn Thị Thu Ba (54 tuổi, nhân viên khoa Răng HàmMặt, Bệnh viện Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Minh Hùng (38 tuổi, bác sĩkhoa Nội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Vùi XuânChiến (29 tuổi, kỹ thuật viên gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa khu vực ThủĐức), Trần Đình Tuy (41 tuổi, bác sĩ Bệnh viện quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh),Nguyễn Sơn Lâm (34 tuổi, bác sĩ đa khoa Bệnh viện Nhi Đồng Nai), Hoàng Văn Tiến(27 tuổi, bác sĩ khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, ĐồngNai) và Phạm Thị Duyên (29 tuổi, trú huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng và hồ sơ vụ án, Bệnh viện Chợ Rẫy hàng năm ký hợp đồng khámchữa bệnh bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và được cơquan bảo hiểm ứng trước 80% số tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để phục vụ khámchữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân theo đơnthuốc bảo hiểm y tế được bác sĩ của bệnh viện kê đơn.

Lợi dụng chính sách này, Lưu Tố Lan đã chủ mưu cấu kết với một số y tá,bác sĩ, trình dược viên, nhân viên bệnh viện tổ chức kê khống đơn thuốc nhằm rútthuốc ra ngoài để bán, thu lợi bất chính. Thủ đoạn của các bị can này là đi thugom, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của những người có thẻ nhưng không đi khám vàdùng giấy chuyển viện khống để đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm làm hồ sơ khám vàđiều trị ảo.

Sau đó, Lưu Tố Lan móc nối với nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy để làm sai quytrình khám bệnh, bỏ qua một số công đoạn trong việc cấp phát thuốc và đóng dấucủa bệnh viện vào các đơn thuốc kê khống.

Tổng cộng Lưu Tố Lan và đồng bọn đã kê khống 1.168 đơn thuốc để chiếm đoạtsố lượng lớn thuốc chữa bệnh bảo hiểm y tế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 4 tỷđồng.

Toàn bộ số thuốc này được Lan và đồng bọn đem bán với giá bằng 2/3 giá thịtrường cho các nhà thuốc ở Thành phố Hồ Chí Minh, thu lợi bất chính hơn 2,65 tỷđồng và chia nhau hưởng./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục