Truy tố đối tượng người nước ngoài mang vàng trái phép vào Việt Nam

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ Trung Quốc khai nhận 2 miếng kim khí trên là vàng trang sức, bị can nhận vận chuyển thuê từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam để lấy tiền công.

Hai miếng kim loại nghi là vàng do Lou Jiaqi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Hai miếng kim loại nghi là vàng do Lou Jiaqi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Lou Jiaqi (sinh năm 2000, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Điều 189, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 10/4/2025, tại khu vực cửa ra A1 - cửa Hải quan số 3, Tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội phối hợp với Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài rà soát bằng máy quét kim loại trên người đối với hành khách Lou Jiaqi nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay UO 550 từ Hong Kong (Trung Quốc) về sân bay Nội Bài.

Cơ quan chức năng phát hiện Lou Jiaqi cất giấu trong túi quần 1 miếng kim khí quý, nghi là vàng, có đục một lỗ thủng được luồn dây dù màu đen và 1 miếng kim khí quý nghi là vàng, có đục một lỗ thủng được luồn dây dù màu đen đeo ở cổ.

Lou Jiaqi đã không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Tổ công tác đã kiểm tra toàn bộ hành lý của người phụ nữ Trung Quốc này và thu giữ toàn bộ số tang vật, niêm phong và đưa Lou Jiaqi về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ Trung Quốc khai nhận 2 miếng kim khí trên là vàng trang sức, bị can nhận vận chuyển thuê từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam để lấy tiền công.

Cơ quan tố tụng xác định năm 2018, Lou Jiaqi quen biết một người bạn tên là Zhang Mei (quốc tịch Trung Quốc). Đến tháng 3/2025, Lou Jiaqi đang ở nhà trông con nhỏ, không có thu nhập nên khi Zhang Mei giới thiệu cho bị can công việc dễ kiếm tiền, Lou Jiaqi đã đồng ý.

Sau đó, Zhang Mei giới thiệu cho bị can làm quen qua mạng xã hội Wechat với một người đàn ông tên Da Bao (quốc tịch Trung Quốc).

Da Bao đặt vấn đề thuê Lou Jiaqi mang vàng trang sức vận chuyển từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam với tiền công là 1.500 nhân dân tệ (tương đương 5,3 triệu đồng).

Lou Jiaqi đồng ý nhận vận chuyển vàng và ngày 8/4/2025, bị can đã đặt mua vé máy bay từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam, đi cùng người bạn học tên Lu Xiao Xing (người Trung Quốc).

Đến 5 giờ ngày 10/4/2025, trên đường ra sân bay Hong Kong (Trung Quốc), Da Bao hẹn đưa vàng cho Lou Jiaqi để vận chuyển về Việt Nam.

Khi Lou Jiaqi thắc mắc thì được dặn: “Đây là đồ có giá trị cao, cất cẩn thận và đừng hỏi nhiều. Khi ra khỏi sân bay và đi qua hết các cửa kiểm soát sẽ có người đón...”

Tại Cơ quan Điều tra, Lou Jiaqi khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận do cần tiền nên đã nhận lời vận chuyển thuê, mang vàng trang sức từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam để lấy tiền công.

Lou Jiaqi khai không biết thông tin người nhận vàng tại Việt Nam vì được dặn, người đón Lou Jiaqi ở Việt Nam đã có hình ảnh của bị can để nhận diện và sẽ tự tìm gặp khi bị can ra khỏi sân bay.

Kết luận giám định cho thấy 2 miếng kim khí mà Lou Jiaqi mang theo có thành phần chính bên trong là vàng, hàm lượng vàng mỗi miếng đều là 99,999%, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát kết luận mặc dù Lou Jiaqi nhận thức được việc vận chuyển kim khí quý là vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam mà không làm thủ tục khai báo hải quan là vi phạm pháp luật. Nhưng vì hám lợi, Lou Jiaqi vẫn thực hiện hành vi phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.