Các gia đình có nạn nhân chất độc da cam/dioxin được Quỹ vì nỗi đau da camTTXVN thăm hỏi, tặng mỗi gia đình 500.000 đồng là những gia đình có hoàn cảnh dịtật, bệnh nan y, nghèo khó đang sinh sống tại các xã , phường của thị xã ĐồngXoài, tỉnh Bình Phước.
Tính đến nay, Phân xã Bình Phước đã đồng hành cùng nạn nhân chất độc da camđược 6 năm, thông qua tổ chức Hội Chữ thập đỏ trước đây và từ năm 2005 đến naylà Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Phước.
Vào dịp các ngày lễ, Tết trongnăm, Phân xã đều chủ động phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc Da cam tổ chức đithăm và tặng quà cho các gia đình nạn nhân. Tổng giá trị ủng hộ, giúp đỡ các nạnnhân da cam của TTXVN thông qua Phân xã Bình Phước tính đến nay khoảng trên 50triệu đồng.
Trước đó, Phân xã TTXVN tại Bình Phước cũng đã trao 20 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhàtình thương cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở,góp phần chia sẻ, động viên, làm vơi đi nỗi bất hạnh của các nạn nhân và giađình.
Với những đóng góp, giúp các nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Phước trongnhiều năm qua, Phân xã Bình Phước đã nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh Bình Phước và Thư cảm ơn của Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxintỉnh Bình Phước.
Theo ông Bùi Xuân Kim, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Phước,chất độc hóa học của quân đội Mỹ trong chiến tranh đã làm hư hại 25% diện tíchtự nhiên toàn Miền Nam Việt Nam, trong đó Bình Phước là tỉnh bị ảnh hưởng nặngnề nhất với gần 10 triệu lít. Suốt 10 năm liên tục theo các tài liệu khoa học,Mỹ ngụy đã rải xuống gần 26.000 thôn bản, với diện tích hơn 3 triệu ha chất độchóa học các loại, làm hư hại 25% diện tích tự nhiên toàn Miền Nam Việt Nam.
Bình Phước có hơn 4.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, nhiều người bịmắc bệnh ung thư đã mất, nhiều chị em phụ nữ bị mất quyền làm mẹ. Nhiều anh,chị, em đã từng tham gia chiến trường, nay con, cháu của họ bị ốm đau, tậtnguyền.
Tính đến hết tháng Sáu năm nay, tỉnh Bình Phước mới công nhận hơn 900 ngườiđủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp chất độc hóa học; trong đó có 335 người là thếhệ con, cháu và còn nhiều người đang chờ được giám định bệnh tật./.