Tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP của Nga giảm mạnh, thấp nhất hơn 20 năm

Dữ liệu từ các ngân hàng trung ương và tổng cục thống kê các nước cho thấy cho thấy hệ số nợ nước ngoài trên GDP của Nga năm 2022 đã giảm 10% xuống còn 16,6%, mức thấp nhất kể từ năm 2002.
Tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP của Nga giảm mạnh, thấp nhất hơn 20 năm ảnh 1Đồng tiền ruble của Nga. (Ảnh: AA/TTXVN)

Dữ liệu từ các ngân hàng trung ương và tổng cục thống kê các nước cho thấy cho thấy hệ số nợ nước ngoài trên GDP của Nga năm 2022 đã giảm 10% xuống còn 16,6%, mức thấp nhất kể từ năm 2002.

Trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế ngày 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các xu hướng tích cực của nền kinh tế Nga đang được củng cố, kể từ đầu tháng Tư, doanh số bán lẻ đã tăng gần 25%.

Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết, phát biểu tại cuộc họp được truyền hình trực tiếp này, Tổng thống Putin khẳng định "kinh tế Nga tiếp tục phát triển tích cực trong khuôn khổ mô hình tăng trưởng mới."

Cụ thể, GDP tháng Tư của Nga sẽ tăng đáng kể trên thực tế. Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng, chính phủ đã điều chỉnh dự báo phát triển kinh tế xã hội theo hướng cải thiện.

Tổng thống Putin lưu ý rằng vận chuyển bằng đường sắt đã tăng, khi trong tháng Tư đã tăng lên 3,6% từ mức khoảng 2% của tháng Ba.

Chỉ số của Nhà quản trị Mua hàng (PMI) trong tháng Ba đạt 56,8 điểm.

Tổng thống Putin nhấn mạnh đây "là giá trị cao thứ ba trong lịch sử và trực tiếp nói lên sự lạc quan ngày càng tăng của doanh nghiệp trong nước."

[Tổng thống Putin nhận định kinh tế Nga phát triển tích cực]

Trong số các nền kinh tế lớn trong cùng giai đoạn, Trung Quốc ghi nhận hệ số nợ nước ngoài trên GDP trung bình ở mức thấp nhất là 13,7%, giảm từ mức 15,4% giảm xuống còn 13,7%. Hệ số này của Ấn Độ là 19,1%.

Tính đến hết năm 2022, các nước châu Âu có hệ số nợ không bền vững nhất.

Đứng đầu danh sách 10 nước có nợ nước ngoài trên GDP cao nhất có Hà Lan (380,5%), Anh (287%) và Thụy Sĩ (280,5%), tiếp đó là Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đức, Na Uy và Italy, đều trên 130%.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP tăng ở 5/25 quốc gia mà mạnh nhất là Nhật Bản, tăng 10% lên mức 104%.

Về giá trị tuyệt đối, 7 quốc gia đã tăng nợ nước ngoài là Na Uy, Mỹ và Hàn Quốc - tăng 5%, Thổ Nhĩ Kỳ - 4,5%, Argentina - 3%, Brazil - 2% và Ba Lan - 1%.

Trước đó, tin cho biết nguy cơ vỡ nợ kéo dài ở Mỹ có thể khiến GDP nước này giảm 6,1% và khiến cho 8,3 triệu việc làm bị mất đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục